Ngành Y tế sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi

Thứ tư, 05/11/2025 10:52

Bão Kalmaegi dự báo sẽ vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung. Ngành y tế Đà Nẵng vừa khẩn trương chạy đua với thời gian để tập trung xử lý môi trường, nguồn nước, bởi đây là những yếu tố dễ dẫn đến các nguồn bệnh lây nhiễm sau lũ lụt trong thời gian qua; vừa lên phương án ứng phó với cơn bão sắp tới.

Nhân viên y tế đến tận nhà dân để cấp phát Chloramin B, viên khử khuẩn nước Aquatabs.
Nhân viên y tế đến tận nhà dân để cấp phát Chloramin B, viên khử khuẩn nước Aquatabs.

Theo đó, trong Văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trên địa bàn về việc chủ động các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi, không khí lạnh, mưa lớn, lũ lụt do Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Huỳnh Thuận vừa ký, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Y tế, UBND thành phố và các chỉ đạo của Sở Y tế về ứng phó thiên tai; bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng người dân và cán bộ y tế. Tăng cường cập nhật, giám sát thông tin khí tượng thủy văn và cảnh báo từ các cấp; duy trì đầu mối trực thông tin 24/7; truyền đạt kịp thời đến từng khoa, phòng, trạm y tế, tổ cấp cứu và điểm chốt để chủ động kích hoạt phương án ứng phó theo từng cấp độ mưa lũ và bão.

Khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch ứng phó thiên tai phù hợp thực tế; phân công rõ trách nhiệm, thời gian, nhiệm vụ; xây dựng các kịch bản theo từng mức độ rủi ro, đặc biệt chú trọng khu vực thấp trũng, vùng sâu, miền núi nơi có nguy cơ sạt lở cao; tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu, trực lãnh đạo 24/24; bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt 24/7, ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Duy trì hoạt động điều trị liên tục; chuẩn bị đủ nguồn điện dự phòng, nhiên liệu chạy máy phát điện, oxy, nước sạch, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế thiết yếu; xây dựng phương án hoạt động khi bị cô lập dài ngày; bảo đảm tiếp nhận và cấp cứu nạn nhân thiên tai, vận chuyển an toàn bệnh nhân nặng, sản phụ, trẻ sơ sinh tới khu vực an toàn khi cần thiết.

Rà soát, tổ chức phương án di dời bảo đảm an toàn người bệnh… Rà soát kế hoạch, kịch bản di dời bệnh nhân theo mức độ ưu tiên; chuẩn bị khu điều trị tạm an toàn; bảo vệ thiết bị, hồ sơ bệnh án, hạ tầng công nghệ thông tin, khí y tế, tài sản quan trọng; thành lập tổ phản ứng nhanh triển khai biện pháp bảo vệ tại chỗ. Xây dựng phương án dự trữ lương thực, nước uống, nhiên liệu, vật tư y tế tối thiểu 3- 5 ngày; tổ chức bếp ăn cấp cứu; bố trí khu sinh hoạt an toàn cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế… Đặc biệt, chuẩn bị sẵn phương tiện ứng cứu, xe cứu thương, ca nô, nhân lực ngoại viện; duy trì và sẵn sàng kích hoạt tổ cấp cứu lưu động theo điều động của Sở Y tế. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; phát hiện và xử lý kịp thời ổ dịch; bảo đảm vệ sinh môi trường, chất lượng nước sinh hoạt và an toàn thực phẩm; tuyệt đối không để bùng phát dịch sau mưa lũ.

Trước đó (chiều 3- 11), tại buổi làm việc với ngành Y tế TP Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị địa phương cần có phương án chủ động trong mọi tình huống. Các đơn vị y tế cần thành lập Ban chỉ đạo về ứng phó bão, lụt. Trong đó, thành lập tiểu ban tiền phương, hậu phương. Lập các tổ cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bất ngờ, khẩn cấp xảy ra. Đặc biệt luôn chủ động sẵn sàng về lực lượng, thuốc men, giường bệnh để sẵn sàng thu dung người bệnh trong những điều kiện cấp bách. Đối với công tác khắc phục hậu quả, địa phương cần chú trọng công tác xử lý môi trường, nguồn nước, bởi đây là những yếu tố dễ dẫn đến các nguồn bệnh lây nhiễm sau bão, lụt…

Xuân Sơn